Sản lượng thuốc phiện ở Myanmar tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ

Thứ sáu, 05/12/2025 08:39

Theo một khảo sát của Liên Hợp Quốc, năm nay, diện tích trồng cây thuốc phiện ở Myanmar đã tăng vọt lên mức cao nhất trong một thập kỷ, khi quốc gia này vẫn đang trong cuộc nội chiến và là một trong những nhà cung cấp ma túy bất hợp pháp hàng đầu thế giới.


CNN dẫn báo cáo công bố hôm 3-11 của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết diện tích canh tác thuốc phiện ở Myanmar đã tăng 17% từ năm 2024 lên 53.100 ha - mức cao nhất kể từ năm 2015. Sự tăng trưởng này cho thấy Myanmar tiếp tục là nguồn cung thuốc phiện bất hợp pháp lớn nhất thế giới trong bối cảnh sản lượng tại Afghanistan giảm. UNODC cũng mô tả Myanmar là nhà sản xuất methamphetamine (ma túy đá) lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất quy mô công nghiệp và phân phối khắp châu Á - Thái Bình Dương.

UNODC cho biết sự gia tăng trồng thuốc phiện những năm gần đây được thúc đẩy bởi giá thuốc phiện tăng gấp đôi kể từ năm 2020, kéo theo việc người dân chuyển sang loại cây có giá trị kinh tế cao này. UNODC cho biết xung đột leo thang và bất ổn sau cuộc đảo chính năm 2021 đã buộc nhiều nông dân Myanmar quay lại phụ thuộc vào loại cây này. Giá thuốc phiện tươi hiện ở mức khoảng 329 USD/kg, gấp đôi so với năm 2019. "Nền kinh tế thuốc phiện" tại Myanmar được ước tính trị giá từ 641 triệu đến 1,05 tỷ USD, tương đương 1,4% GDP năm 2024. UNODC cảnh báo việc lan rộng sang các khu vực phía Tây Myanmar có thể kéo theo tác động tới các nước láng giềng trong khu vực.

B.N